Thủ tướng Malaysia đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc hình sự

Thủ tướng Najib Razak đang đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc hình sự sau khi có nghi vấn rằng hàng chục triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản cá nhân của ông Najib Razak từ quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) do ông sáng lập và làm chủ tịch Hội đồng tư vấn và hiện đang mắc nợ khoảng 11,6 tỷ USD.
Thủ tướng Malaysia đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc hình sự

Thủ tướng Najib Razak đang đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc hình sự sau khi có nghi vấn rằng hàng chục triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản cá nhân của ông Najib Razak từ quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) do ông sáng lập và làm chủ tịch Hội đồng tư vấn và hiện đang mắc nợ khoảng 11,6 tỷ USD.

Hãng tin Reuters ngày 5-7 dẫn tuyên bố Tổng Chưởng lý Abdul Gani Patail tối 4-7 cho biết, ông đã được Ủy ban chống tham nhũng trao các tài liệu từ một cuộc điều tra chính thức cho thấy mối quan hệ giữa ông Najib và 1MDB. Xác nhận của Tổng chưởng lý Abdul Gani Patail được đưa ra một ngày sau khi tờ Asian Wall Street Journal ngày 3-7 lần đầu tiên đưa tin về sự tồn tại của những tài liệu trên, cho thấy khoảng 700 triệu USD của các thực thể có liên quan tới 1MDB được chuyển vào các tài khoản của ông Najib. Dòng tiền này chảy qua hàng loạt cơ quan chính phủ, ngân hàng và các công ty có liên quan đến 1MDB trước khi chạy vào các tài khoản riêng của thủ tướng Malaysia vào tháng 3-2013, thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử.

Việc tài liệu trên được chuyển lên Tổng Chưởng lý Malaysia mở đường cho khả năng đưa ra các cáo buộc hình sự (nhằm vào ông Najib). Đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, đánh dấu cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong sự nghiệp lãnh đạo của ông Najib. Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết các cơ quan chức năng phải ngay lập tức điều tra các cáo buộc nghiêm trọng này vì nó có thể ảnh hưởng đến tính sự tín nhiệm và sự toàn vẹn của ông Najib với vai trò là người đứng đầu chính phủ. Trước đó, ngày 3-7, ông Najib Razak cũng đã bác bỏ các cáo buộc do tờ Asian Wall Street Journal tiết lộ.

Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục