Thế giới có 8,5 tỷ người vào năm 2030

Hãng AP ngày 30-7 đưa tin, theo bản báo cáo do Liên hiệp quốc mới công bố, dân số thế giới sẽ đạt 8,5 tỷ người trong năm 2030 và 9,7 tỷ người trong năm 2050.

Hãng AP ngày 30-7 đưa tin, theo bản báo cáo do Liên hiệp quốc mới công bố, dân số thế giới sẽ đạt 8,5 tỷ người trong năm 2030 và 9,7 tỷ người trong năm 2050.

Dân số thế giới hiện nay là 7,3 tỷ người. Trung Quốc và Ấn Độ, mỗi quốc gia đều có dân số hơn 1 tỷ người. Đến năm 2022, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc về dân số. Bản báo cáo cũng cho biết, Nigeria sẽ vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia có dân số đông thứ 3 thế giới, sau Ấn Độ và Trung Quốc.

Châu Phi vẫn là khu vực có dân số tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo Liên hiệp quốc, dân số tại các nước đang phát triển tiếp tục tăng cao là một trong những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu do chính sách an sinh xã hội vẫn chưa bắt kịp với quy mô tăng dân số. Báo cáo nhận định, số người cao tuổi (trên 60 tuổi) sẽ tăng gấp đôi trong năm 2050.


THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục