Tổng thống Philippines đề cử Bộ trưởng Nội vụ làm ứng cử viên tổng thống

Theo  Rappler, ngày 31-7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đề cử Bộ trưởng Nội vụ nước này, Manuel Roxas, đại diện cho Đảng Tự do (LP) cầm quyền ra tranh cử tổng thống năm 2016, cho rằng đồng minh lâu năm này của ông là người tốt nhất để đẩy mạnh cải cách chống tham nhũng.

Theo  Rappler, ngày 31-7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đề cử Bộ trưởng Nội vụ nước này, Manuel Roxas, đại diện cho Đảng Tự do (LP) cầm quyền ra tranh cử tổng thống năm 2016, cho rằng đồng minh lâu năm này của ông là người tốt nhất để đẩy mạnh cải cách chống tham nhũng.

Trước đó, ông Aquino đã gặp riêng 3 ứng viên tiềm năng gồm Bộ trưởng Roxas, Phó Tổng thống Jejomar Binay-người đang bị điều tra liên quan tới các cáo buộc tham nhũng, và Thượng nghị sĩ Grace Poe. Nhưng cuối cùng Tổng thống Philippines lại quyết định chọn ông Roxas dù ứng viên này có tỷ lệ ủng hộ không cao.

Dự kiến, cuộc bầu cử tổng thống Philippines sẽ được tổ chức vào tháng 5-2016.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục