Hy Lạp có kế hoạch B để rời Eurozone

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 31-7 thừa nhận rằng Chính phủ của ông đã có kế hoạch dự phòng (kế hoạch B) trong trường hợp Hy Lạp buộc phải ra khỏi khu vực đồng Euro (Eurozone).

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 31-7 thừa nhận rằng Chính phủ của ông đã có kế hoạch dự phòng (kế hoạch B) trong trường hợp Hy Lạp buộc phải ra khỏi khu vực đồng Euro (Eurozone).

Tuy nhiên, ông Tsipras bác bỏ cáo buộc cho rằng kế hoạch này nhằm đưa Hy Lạp trở về sử dụng tiền tệ drachma, đồng thời cho rằng đó chỉ là biện pháp phòng thủ, là nghĩa vụ của một chính phủ có trách nhiệm.

Theo Reuters, sở dĩ có kế hoạch B là do ông Tsipras phải nhượng bộ một số yêu cầu của Quốc hội sau khi cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis cho biết việc tăng thuế cao nhiều lần theo yêu cầu của các chủ nợ đã khiến người dân Hy Lạp sốc và phẫn nộ. Thủ tướng Tsipras cũng đang đối mặt với hàng loạt chống đối các biện pháp khắc khổ bên trong đảng Syriza cầm quyền. Hy Lạp muốn kết thúc cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới của các chủ nợ với nước này vào giữa tháng 8 để kịp thời thanh toán số nợ đến hạn của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 20-8.


KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục