Thổ Nhĩ Kỳ tham gia không kích chống IS

Theo hãng tin AP, ngày 26-8,  người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tham gia liên minh chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép Washington sử dụng các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ để xuất kích. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ankara và Washington sẽ sớm tiến hành các chiến dịch không kích nhằm đẩy lùi IS khỏi khu vực biên giới giữa nước này với Syria trong thời gian tới.

Theo hãng tin AP, ngày 26-8,  người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tham gia liên minh chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép Washington sử dụng các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ để xuất kích. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ankara và Washington sẽ sớm tiến hành các chiến dịch không kích nhằm đẩy lùi IS khỏi khu vực biên giới giữa nước này với Syria trong thời gian tới.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch tấn công khủng bố nhằm vào IS sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công trong lãnh thổ nghi do IS thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh chiến dịch chống IS, các máy bay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắm tới những vị trí của lực lượng người Kurd ở khu vực miền Bắc Iraq gây lo ngại cuộc tấn công của Ankara thực chất nhằm vào người Kurd.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục