Mỹ: Hai nhà báo bị bắn chết khi tác nghiệp

Reuters ngày 26-8 đưa tin, hai phóng viên của kênh truyền hình WDBJ7 bị bắn chết khi đang thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp tại thị trấn Montena, bang Virgina (Mỹ). Vụ việc xảy ra khi nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi, đang phỏng vấn khách mời về phát triển du lịch của địa phương cho bản tin đầu giờ, còn Adam Ward, 27 tuổi, đang ghi hình buổi phỏng vấn. Kẻ tấn công đã bắn chết Parker ở cự ly gần, rồi sau đó hướng mũi súng sang Adam Ward  đang ghi hình buổi phỏng vấn. Nữ khách mời cũng bị thương trong vụ tấn công.

Reuters ngày 26-8 đưa tin, hai phóng viên của kênh truyền hình WDBJ7 bị bắn chết khi đang thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp tại thị trấn Montena, bang Virgina (Mỹ). Vụ việc xảy ra khi nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi, đang phỏng vấn khách mời về phát triển du lịch của địa phương cho bản tin đầu giờ, còn Adam Ward, 27 tuổi, đang ghi hình buổi phỏng vấn. Kẻ tấn công đã bắn chết Parker ở cự ly gần, rồi sau đó hướng mũi súng sang Adam Ward  đang ghi hình buổi phỏng vấn. Nữ khách mời cũng bị thương trong vụ tấn công.

Do cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp nên toàn bộ cảnh tượng đã được máy quay ghi lại, cùng với nhiều tiếng la hét thất thanh trước khi Adam Ward và máy quay rơi xuống. Thủ phạm được xác định là Vester Flanagan, 41 tuổi, cựu nhân viên của WDBJ7. Vester đã tự sát sau khi gây ra vụ tấn công.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục