Phát hiện xác 50 người nhập cư tại biên giới Áo

Cảnh sát Áo ngày 27-8 đã phát hiện xác khoảng 50 người di cư bất hợp pháp trong một chiếc xe tải trên đường cao tốc A4 Budapest-Vienna. Chiếc xe này được phát hiện ở đoạn giữa Neusiedl và Parndorf và hầu hết các nạn nhân đã chết vì bị ngạt.
Phát hiện xác 50 người nhập cư tại biên giới Áo

Cảnh sát Áo ngày 27-8 đã phát hiện xác khoảng 50 người di cư bất hợp pháp trong một chiếc xe tải trên đường cao tốc A4 Budapest-Vienna. Chiếc xe này được phát hiện ở đoạn giữa Neusiedl và Parndorf và hầu hết các nạn nhân đã chết vì bị ngạt.

Phát hiện xác 50 người nhập cư tại biên giới Áo ảnh 1

Dòng người nhập cư chực chờ vào biên giới các nước châu Âu

Theo hãng tin ITAR – TASS, ba đối tượng chuyên chở người di cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ. Những người sống sót, trong đó có 10 trẻ em, cho biết họ bị dồn vào chiếc xe tải thiếu không khí. Người lái xe đã phớt lờ đề nghị dừng xe nhiều lần và đã chạy một mạch từ biên giới Serbia tới Áo.

Trước thảm kịch này, phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Áo yêu cầu điều tra để xét xử bọn buôn người. “Thảm kịch này thật sự kinh khủng với chúng ta.” Hiện Áo đang là nước có nhiều người nhập cư trái phép nhất châu Âu, bằng cả Italia và Hy Lạp cộng lại. Ngoại trưởng Áo tuyên bố sẽ siết chặt biên giới nếu Liên minh châu Âu EU không có những biện pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng này.

Dòng người nhập cư tiếp tục tràn vào châu Âu. Con số kỷ lục 3.241 người tị nạn vượt Serbia vào Hungary được ghi nhận vào ngày 27 tháng 8. Cảnh sát Hungary buộc phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vượt biên. Ngày 25 tháng 8, cũng có hơn 2.000 người chạy sang Hungary. Đa số người tị nạn đến từ Syria, Afghanistan và Pakistan.

       Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục