Ấn Độ - Pakistan đấu súng, hơn 60 người thương vong

Theo hãng tin AP, ngày 28-8, 10 dân thường thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi các binh sĩ Pakistan và Ấn Độ tiếp tục đấu súng tại khu vực biên giới tranh chấp thuộc tỉnh Punjab và khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Theo hãng tin AP, ngày 28-8, 10 dân thường thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi các binh sĩ Pakistan và Ấn Độ tiếp tục đấu súng tại khu vực biên giới tranh chấp thuộc tỉnh Punjab và khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Phía Pakistan cho biết các binh sĩ Ấn Độ đã liên tục nã đạn pháo từ chiều 27-8 khiến các binh sĩ nước này buộc phải đáp trả. Trong khi đó, một quan chức thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ (BSF) đã lên tiếng cáo buộc Pakistan vô cớ nã nạn pháo vào dân thường.

Vụ đụng độ trên diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi cuộc đối thoại cấp Cố vấn an ninh quốc gia giữa hai nước bị hủy bỏ do căng thẳng tại Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2003, các vụ đấu súng, nã pháo giữa quân đội hai nước tại khu vực biên giới tranh chấp vẫn tái diễn. Hai bên thường cáo buộc lẫn nhau nổ súng khiêu khích và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực trên.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục