Hungary hoàn tất hàng rào dây thép gai ngăn người di cư

Hãng AP đưa tin Hungary đã hoàn tất việc dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới nước này với Serbia, nhằm ngăn chặn dòng người di cư. Bộ Quốc phòng Hungary cho biết lớp hàng rào thứ nhất của công trình đã được hoàn thành sớm 2 ngày so với thời hạn 31-8. Toàn bộ dự án bao gồm 3 lớp hàng rào thép gai cao 4m, chạy dọc 175km đường biên giới giữa Hungary - Serbia. Hiện có khoảng 1.000 lính biên phòng Hungary đang kiểm soát khu vực biên giới trên và dự kiến sẽ có thêm 2.000 lính được điều động tới đây từ ngày 1-9 tới.

Hãng AP đưa tin Hungary đã hoàn tất việc dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới nước này với Serbia, nhằm ngăn chặn dòng người di cư. Bộ Quốc phòng Hungary cho biết lớp hàng rào thứ nhất của công trình đã được hoàn thành sớm 2 ngày so với thời hạn 31-8. Toàn bộ dự án bao gồm 3 lớp hàng rào thép gai cao 4m, chạy dọc 175km đường biên giới giữa Hungary - Serbia. Hiện có khoảng 1.000 lính biên phòng Hungary đang kiểm soát khu vực biên giới trên và dự kiến sẽ có thêm 2.000 lính được điều động tới đây từ ngày 1-9 tới.

Sáng kiến dựng hàng rào ngăn người di cư của Hungary vấp phải sự chỉ trích từ phía Liên minh châu Âu (EU). Ủy viên về vấn đề di cư của EU Dimitris Avramopoulos tuyên bố mọi hành động của bất kỳ đất nước nào, không chỉ riêng Hungary, vi phạm luật pháp châu Âu đều sẽ phải chịu hậu quả. Tuy nhiên, ông Avramopoulos xác nhận những nước Hungary, Hy Lạp và Italia hiện đang cần hỗ trợ từ phía châu Âu bởi các quốc gia trên là những điểm nóng tiếp nhận người di cư.

Minh Châu

Tin cùng chuyên mục