Tòa án tối cao Thái Lan bác kiến nghị của cựu Thủ tướng Yingluck

Bangkok Post đưa tin, ngày 31-8, Tòa án tối cao Thái Lan bác kiến nghị yêu cầu hoãn phiên tòa đầu tiên xét xử vụ trợ giá gạo gây tranh cãi của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Tòa án tối cao Thái Lan bác kiến nghị của cựu Thủ tướng Yingluck

Bangkok Post đưa tin, ngày 31-8, Tòa án tối cao Thái Lan bác kiến nghị yêu cầu hoãn phiên tòa đầu tiên xét xử vụ trợ giá gạo gây tranh cãi của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Bà  Yingluck Shinawatra trình diện tòa án tối cao vào sáng ngày 31-8

Tòa án Thái Lan cũng bác một kiến nghị khác của bà Yingluck. Trong kiến nghị này, bà Yingluck phản đối các công tố viên nộp thêm 60.000 trang tài liệu và 32 nhân chứng chống lại bà. Bà Yingluck cho rằng những bằng chứng bổ sung không liên quan đến quá trình điều tra được Ủy ban chống tham những quốc gia Thái Lan thực hiện trước đó.

Sáng cùng ngày, bà Yingluck đã trình diện Tòa án Tối cao để xem xét lại bằng chứng trong vụ kiện liên quan tới chương trình trợ giá gạo. Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể chịu án phạt tới 10 năm tù giam vì tội xao nhãng trách nhiệm, gây thất thoát, tham nhũng ở chương trình trợ giá gạo trong thời gian giữ cương vị thủ tướng Thái Lan. Dự kiến, phiên tòa xử vụ kiện có thể kéo dài trong 6 tháng.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục