Bill Gates vẫn là tỷ phú giàu nhất Mỹ

Tạp chí Forbes vừa công bố The Forbes 400, danh sách 400 người Mỹ giàu nhất năm 2015. Bill Gates tiếp tục là người giàu nhất năm thứ 22 liên tiếp, với tài sản ròng 76 tỷ USD, đã giảm 5 tỷ USD so với năm 2014.
Bill Gates vẫn là tỷ phú giàu nhất Mỹ

Tạp chí Forbes vừa công bố The Forbes 400, danh sách 400 người Mỹ giàu nhất năm 2015. Bill Gates tiếp tục là người giàu nhất năm thứ 22 liên tiếp, với tài sản ròng 76 tỷ USD, đã giảm 5 tỷ USD so với năm 2014.

Cổ phần của Gates tại Microsoft, nơi ông đồng sáng lập 40 năm trước, hiện chỉ chiếm dưới 13% tổng tài sản của ông. Bạn của Gates là Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, với tài sản ròng 62 tỷ USD, xếp thứ 2 trong danh sách mà Buffett luôn có mặt từ năm 2001. Larry Ellison, chủ tịch hãng phần mềm Oracle, xếp thứ 3 với tài sản ròng 47,5 tỷ USD.

Bill Gates tiếp tục giàu nhất Mỹ năm thứ 22 liên tiếp. Ảnh: REUTERS

Cổ phiếu ngành công nghệ tăng giá mạnh đã đưa 3 tỷ phú vào Top 10 người giàu nhất Mỹ lần đầu tiên. CEO Amazon.com Jeff Bezos có tài sản tăng nhiều nhất, thêm 1,65 tỷ USD trong một năm, lên 47 tỷ USD, xếp thứ 4 trong danh sách, từ vị trí 15 năm ngoái. CEO Facebook Mark Zuckerberg có tài sản ròng 40,3 tỷ USD, xếp thứ 7 trong danh sách, từ thứ 11 năm ngoái. CEO Google Larry Page với 33,3 tỷ USD, xếp thứ 10 trong danh sách, từ thứ 13 năm ngoái.

Cổ phiếu Nike tăng giá giúp nhà sáng lập là tỷ phú Phil Knight, 77 tuổi, trở lại Top 20 lần đầu tiên trong 18 năm.

Tính theo tỷ lệ phần trăm, Travis Kalanick, người sáng lập dịch vụ xe Uber, tăng tài sản nhiều nhất, gấp đôi kể từ năm ngoái, lên 6 tỷ USD. Các nhà đầu tư đã định giá hơn 50 tỷ USD cho Uber - dịch vụ đang phải đối mặt nhiều tranh cãi trên khắp thế giới.

Evan Spiegel, tỷ phú trẻ nhất Mỹ, cũng là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Ảnh: USA TODAY

Theo Forbes, gia nhập danh sách The Forbes 400 năm nay khó hơn bao giờ hết, khi mức thấp nhất là 1,7 tỷ USD, con số kỷ lục trong 34 năm Forbes theo dõi người giàu Mỹ. Năm ngoái, mức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú này là 1,55 tỷ USD. Do mức năm nay cao, 145 tỷ phú Mỹ đã rớt khỏi danh sách.

Năm nay có 25 tỷ phú mới, bao gồm Evan Spiegel, tỷ phú trẻ nhất danh sách, cũng là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Spiegel mới 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Stanford, người cùng Bobby Murphy đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin điện thoại di động SnapChat đình đám. Murphy, 27 tuổi, cũng là một tỷ phú mới. Snapchat đã được các nhà đầu tư định giá 16 tỷ USD. Các tỷ phú mới đáng chú ý khác là Robert Smith, người Mỹ gốc Phi giàu thứ 2, sau Oprah Winfrey; và 3 người đồng sáng lập dịch vụ cho thuê phòng Airbnb là Nathan Blecharczyk, Brian Chesky và Joe Gebbia.

400 người Mỹ giàu nhất có tổng giá trị tài sản 2.340 tỷ USD, tăng 50 tỷ USD so với 2.290 tỷ USD năm ngoái. Giá trị tài sản trung bình mỗi người 5,8 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng 100 triệu USD so với năm ngoái.

Forbes cho biết, ước tính giá trị tài sản của 400 người Mỹ giàu nhất được chốt vào ngày 11-9. Một số người có thể có tài sản tăng hoặc giảm sau đó.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục