Máy bay hạ cách khẩn cấp tại Nhật Bản và Ấn Độ

Máy bay hạ cách khẩn cấp tại Nhật Bản và Ấn Độ

(SGGPO).- Ngày 23-1, chiếc Boeing 757 của hãng hàng không Delta của (Mỹ) có hành trình từ Narita đến Saipan - hòn đảo lớn nhất của quần đảo Bắc Mariana, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Narita của Nhật Bản sau khi phát hiện có khói trong buồng lái.

Trên máy bay có 97 người bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn song không ai bị thương. Cùng ngày, một máy bay chở khách từ Bhubaneswar đến Mumbai đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Nagpur, miền Trung Ấn Độ sau khi có thông tin bị chuyến bay này bị đặt bom (ảnh). Tuy nhiên, sau khi toàn bộ hành khách được sơ tán khỏi máy bay GoAir, nhà chức trách đã không phát hiện thấy vật gì khả nghi trên máy bay.

Trước đó, tại Pakistan, chính quyền địa phương đã phải cho sơ tán trường nữ sinh Tandlianwala ở Faisalabad khi có tin đồn về một vụ tấn công. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ các tay súng Taliban tấn công trường đại học Bacha Khan, Tây Bắc làm 25 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

        Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục