Thỏa thuận thương mại tự do Canada - EU đổ vỡ

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 21-10 đã kết thúc bằng việc tái khẳng định sự ủng hộ đối với tự do thương mại toàn cầu, đồng thời tuyên bố việc bảo vệ các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội ở châu Âu là một phần của lợi ích thương mại của EU.

Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh EU

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 21-10 đã kết thúc bằng việc tái khẳng định sự ủng hộ đối với tự do thương mại toàn cầu, đồng thời tuyên bố việc bảo vệ các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội ở châu Âu là một phần của lợi ích thương mại của EU.

Tuy nhiên, những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) với Canada (CETA) - mục đích tối quan trọng của hội nghị - đã đổ vỡ hoàn toàn sau 7 năm đàm phán. Việc CETA không được ký kết là một đòn giáng mạnh vào chính sách thương mại của EU, vốn đang loay hoay trong vấn đề Anh rời khỏi EU (Brexit) và tình trạng tăng trưởng trì trệ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lấy làm tiếc vì hình ảnh và vị thế của châu Âu có thể bị suy giảm trong các cuộc đàm phán thương mại với các đối tác tiếp theo thì Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean - Claude Juncker bày tỏ tin tưởng sẽ sớm tìm được giải pháp cho thỏa thuận này vài ngày tới.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục