Ngư dân Philippines có thể trở lại bãi cạn Scarborough

Ngày 23-10, hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bày tỏ hy vọng ngư dân nước này có thể trở lại bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham - đang bị Trung Quốc chiếm giữ) trên biển Đông trong vài ngày tới. Ông Duterte nói: “Hãy cứ chờ một vài ngày nữa, chúng ta có thể trở lại bãi cạn Scarborough. Tôi không chắc liệu họ sẽ thực hiện những điều đã được thảo luận hay không”.

Trước đó, ông Duterte đã xác nhận về việc cùng các lãnh đạo Trung Quốc đã bàn về bãi cạn Scarborough trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày tuần trước. Khi Trung Quốc khẳng định khu vực này thuộc sở hữu của Bắc Kinh, ông đã phản bác, rằng Scarborough là của Philippines. Tuần trước, 2 nguồn tin Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ cân nhắc cho phép ngư dân Philippines tiếp cận có điều kiện các vùng biển tranh chấp trên biển Đông sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Bắc Kinh đã phong tỏa bãi cạn Scarborough suốt 4 năm qua đối khiến quan hệ hai  nước trở nên căng thẳng.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục