Mỹ đề xuất phối hợp đánh IS tại Syria, Iraq

Theo đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, chiến dịch nhằm cô lập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqa ở Syria cần tiến hành song song với chiến dịch giành lại thành phố Mosul ở Iraq.

Theo đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, chiến dịch nhằm cô lập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqa ở Syria cần tiến hành song song với chiến dịch giành lại thành phố Mosul ở Iraq.

Bộ trưởng Carter phân tích nếu IS thất thủ tại Mosul thì chắc chắn không còn khả năng kiểm soát Raqa. Tính đến ngày 24-10, IS đã thất thủ ở các thành phố lớn như Fallouja và Ramadi ở Iraq. Mỹ đang bàn bạc với Syria để thực hiện kế hoạch tấn công phối hợp trên vào thời điểm gần nhất.

Trước đó ngày 23-10, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã phản đối việc gia tăng các biện pháp trừng phạt chống Nga của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến tình hình chiến sự ở thành phố Aleppo của Syria hiện nay bởi các lệnh trừng phạt có thể gây bất lợi đến việc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục