Tổng thống Hàn Quốc đề nghị sửa đổi hiến pháp

Theo Yonhap, phát biểu tại Quốc hội ngày 24-10 về các kế hoạch ngân sách cho năm tới, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết chính phủ sẽ lập một cơ quan chuẩn bị cho việc sửa đổi hiến pháp, và đặt mục tiêu sửa đổi văn bản này trước khi nhiệm kỳ tổng thống của bà kết thúc vào tháng 2-2018.

Theo Yonhap, phát biểu tại Quốc hội ngày 24-10 về các kế hoạch ngân sách cho năm tới, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết chính phủ sẽ lập một cơ quan chuẩn bị cho việc sửa đổi hiến pháp, và đặt mục tiêu sửa đổi văn bản này trước khi nhiệm kỳ tổng thống của bà kết thúc vào tháng 2-2018.

Động thái này cho thấy sự đảo ngược bất ngờ trong lập trường của bà Park đối với một trong những vấn đề chính trị đang gây tranh cãi. Trước đây, bà Park phản đối việc thảo luận chính thức vấn đề này.

Bà cho rằng chính phủ cần tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách hơn về kinh tế và an ninh, trong đó có các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, đưa ra tuyên bố mới nhất, bà Park nhấn mạnh sự cần phải thay đổi nhiệm kỳ 5 năm duy nhất của tổng thống như hiện nay, bị cho là khiến chính phủ không thể theo đuổi các mục tiêu chính sách nhất quán và lâu dài.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục