Trung Quốc rút 10 tỷ NDT khỏi thị trường

Ngày 29-11, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - tức Ngân hàng Trung ương) đã rút 10 tỷ Nhân dân tệ - NDT (khoảng 1,45 tỷ USD) ra khỏi thị trường tài chính. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp PBoC rút thanh khoản khỏi thị trường.
Trung Quốc rút 10 tỷ NDT khỏi thị trường

Ngày 29-11, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - tức Ngân hàng Trung ương) đã rút 10 tỷ Nhân dân tệ - NDT (khoảng 1,45 tỷ USD) ra khỏi thị trường tài chính. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp PBoC rút thanh khoản khỏi thị trường.

Trong ngày 29-11, PBoC đã bơm 90 tỷ NDT vào thị trường thông qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) thời hạn 7 ngày, 70 tỷ NDT repo thời hạn 14 ngày và 30 tỷ NDT repo thời hạn 28 ngày. Với 200 tỷ NDT repo đáo hạn vào ngày 29-11, PBoC đã rút 10 tỷ NDT khỏi thị trường.

Giới phân tích nhận định thanh khoản tiền mặt vẫn sẽ khó khăn trong tương lai gần vì Trung Quốc sẽ vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Do tình trạng khan hiếm tiền mặt hiện nay, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải đã tăng 0,4 điểm cơ bản lên mức 2,3%. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp Shibor tăng. Trong khi đó, Shibor 7 ngày tăng 1,5 điểm cơ bản lên 2,481% và Shibor trong 3 tháng tăng 0,59 điểm cơ bản lên 3,02%.

Ngoài ra, theo giới quan sát, “bong bóng tiền tệ” ở Trung Quốc bắt đầu lăn sang lĩnh vực hàng hóa từ đầu tháng đến nay, giá giao dịch kỳ hạn của các mặt hàng than nhiệt và than cốc đã tăng cao kỷ lục tính từ khi chúng bắt đầu giao dịch trên sàn vào năm 2013, trong khi kẽm cũng vọt lên mức giá cao nhất kể từ 2011.

Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục