Mỹ: Bang cuối cùng công bố kết quả kiểm phiếu

Bang Michigan, ngày 28-11, đã thông báo kết quả kiểm phiếu cuối cùng với chiến thắng chung cuộc thuộc về ông Trump với cách biệt là 10.704 phiếu phổ thông trước đối thủ Hillary Clinton, đưa tổng số phiếu đại cử tri của ứng cử viên đảng Cộng hòa lên 306 phiếu, so với 232 phiếu đại cử tri của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Michigan là bang cuối cùng của Mỹ công bố kết quả kiểm phiếu chính thức. Trong một diễn biến khác, Tổng thống đắc cử D.Trump dự kiến ngày 29-11 sẽ công bố việc lựa chọn Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tom Price làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người.

Trước đó, nhiều nhà báo và cơ quan truyền thông lớn của Mỹ như New York Times, Washington Post, Los Angeles Times đồng loạt lên tiếng chỉ trích các cáo buộc của ông Trump cho rằng “hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử hôm 8-11” mà ông giành chiến thắng là vô căn cứ. Giới lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng như quan chức lập pháp độc lập cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của ông Trump.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục