Philippines bắt 2 nghi phạm đặt bom gần Đại sứ quán Mỹ

GIA HY
Philippines bắt 2 nghi phạm đặt bom gần Đại sứ quán Mỹ

Tại cuộc họp báo ngày 1-12, Tổng Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines Ronald de la Rosa cho biết, 2 nghi phạm Rashid Kilala và Jiaher Guinar bị bắt giữ hôm qua 30-11 là thành viên nhóm chiến binh Hồi giáo nhỏ có tên Ansar Al-khilafa Philippines.

Hai nghi phạm Jiaher Guinar và Rashid Kilala bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: AP

Hai nghi phạm muốn gây ấn tượng với IS để có thể nhận được tài trợ từ nhóm khủng bố này, họ cũng muốn chuyển hướng tập trung của quân đội khỏi chiến dịch tấn công các chiến binh Hồi giáo ở miền Nam, dela Rosa cho biết.

Hôm 28-11, sau khi không thể kích nổ quả bom tự chế tại mục tiêu ban đầu là Công viên Rizal ở bờ biển Manila, 2 nghi phạm đã đặt bom trong một thùng rác gần Đại sứ quán Mỹ nhưng lại kích nổ thất bại.

Theo AP, tại cuộc họp báo, Cảnh sát Philippines cũng đã công bố cảnh báo khủng bố, nghĩa là có thêm nhiều trạm kiểm soát an ninh được lập trên đường và có thể thêm các cuộc đột kích truy lùng các chiến binh.


GIA HY

Tin cùng chuyên mục