Bất chấp khó khăn, nước Nga đang trở nên mạnh mẽ hơn

Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp liên bang ngày 1-12. Ông Putin cho rằng Nga đang phải giải quyết các vấn đề trong những điều kiện khó khăn, bất thường, như thường xảy ra trong lịch sử. Và người Nga một lần nữa chứng minh rằng họ có thể đối phó với những thách thức, tự vệ và bảo vệ các lợi ích quốc gia, chủ quyền và độc lập của đất nước.
Bất chấp khó khăn, nước Nga đang trở nên mạnh mẽ hơn

Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp liên bang ngày 1-12. Ông Putin cho rằng Nga đang phải giải quyết các vấn đề trong những điều kiện khó khăn, bất thường, như thường xảy ra trong lịch sử. Và người Nga một lần nữa chứng minh rằng họ có thể đối phó với những thách thức, tự vệ và bảo vệ các lợi ích quốc gia, chủ quyền và độc lập của đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang

Khó khăn kinh tế chủ yếu từ vấn đề nội tại

Nói về những  khó khăn kinh tế hiện nay của Nga, ông Putin cho rằng dù bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây áp đặt trong gần 2 năm qua, nhưng lý do chính của sự trì trệ kinh tế Nga nằm ở các vấn đề nội tại. Trước hết là thiếu các nguồn đầu tư, công nghệ hiện đại, cán bộ chuyên nghiệp, thiếu cạnh tranh, thiếu môi trường kinh doanh. Ông Putin kỳ vọng tỷ lệ lạm phát sẽ còn 6%, tức giảm 5,8%, mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Theo ông Putin, ngành công nghiệp quốc phòng Nga là động lực thúc đẩy nền kinh tế. Năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng về sản xuất quốc phòng dự kiến là 9,8%. Ngành công nghiệp quốc phòng cần tái định hướng để không dưới 1/3 sản lượng sẽ nhằm phục vụ mục đích dân sự, như các sản phẩm y tế. Tổng thống Putin cũng đặc biệt ghi nhận thành tựu của nông nghiệp Nga trong năm qua. Theo ông, đóng góp từ xuất khẩu nông nghiệp Nga năm 2016 đạt 16,9 tỷ USD và vượt cả thu nhập từ bán vũ khí.

Tổng thống Nga đề nghị chính phủ nước này cần sớm có kế hoạch phát triển kinh tế cụ thể đến năm 2025, muộn nhất là tháng 5-2017. Ông Putin cũng cho rằng Nga cần phải tập trung vào các công nghệ mới như: công nghệ thần kinh, công nghệ robot cũng như xây dựng một hệ thống nền kinh tế số quy mô lớn, tập trung vào những phát minh của Nga.

Về giáo dục, y tế, Tổng thống Nga cam kết tăng thêm 187.000 chỗ mới trong các trường học. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các nhà giáo dục của Nga cần có nhiều sáng kiến để học sinh thêm yêu thích học tập với các chủ đề đa dạng. Việc hỗ trợ y tế bằng công nghệ cao đang trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn có nhiều người có kỹ năng kém dù thiết bị hiện đại. Chính quyền đang có bước đi nhằm xử lý vấn đề này, giúp nâng cao kỹ năng và dịch vụ.

Về cuộc chiến chống tham nhũng, Tổng thống Nga tuyên bố không có chuyện những thành tích trong quá khứ hay các mối quan hệ có thể giúp những quan chức dính chàm thoát khỏi sự trừng phạt.

Nga không tìm kiếm kẻ thù

Ông Putin cho rằng Mátxcơva đã và đang phải đối mặt với sức ép từ nước ngoài trong năm vừa qua. Tuy nhiên, Nga không tìm kiếm kẻ thù, Nga muốn làm bạn, muốn đối thoại công bằng với các đối tác. “Nhưng Nga sẽ không bao giờ chấp nhận áp lực từ nước ngoài”, ông Putin nhấn mạnh.

Nói về hợp tác với các nước, ông Putin nhận định Trung Quốc đang trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới và ông hài lòng khi hợp tác hai nước đang phát triển. Với Mỹ, Tổng thống Nga khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của Mỹ trên cơ sở bình đẳng. Hợp tác giữa  Nga và Mỹ, theo ông Putin, là lợi ích của toàn thế giới. “Nga đang hợp tác với Mỹ trong một cuộc chiến có thực chứ không phải là mối đe dọa tưởng tượng, đó là chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chúng tôi cũng đang giải quyết vấn đề này tại Syria”, Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Nga Putin bày tỏ sự lo ngại vì ngày có càng nhiều hơn các cuộc xung đột trên thế giới, thậm chí cả ở những quốc gia ổn định. Ví dụ như cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu.
 

 Thông điệp liên bang hàng năm của Nga đánh giá tình hình trong nước và xác định đường lối chính sách đối nội, đối ngoại của Nga trong những năm tới. Đây là thông điệp liên bang thứ 23 trong lịch sử hiện đại nước Nga và là thông điệp thứ 13 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ĐỖ CAO (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục