Tòa án Mỹ ngăn kế hoạch cắt giảm khí thải

Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama cắt giảm khí thải carbon dioxide (CO2) từ các nhà máy điện của Mỹ đã bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ.

Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama cắt giảm khí thải carbon dioxide (CO2) từ các nhà máy điện của Mỹ đã bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ.

Tòa án này ngày 9-2 (giờ Washington) phán quyết rằng kế hoạch năng lượng sạch của tổng thống không thể xúc tiến cho đến khi giải quyết xong tất cả những thách thức pháp lý. Theo AP, kế hoạch trên đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu cắt giảm 32% lượng khí thải CO2 của Mỹ vào năm 2030. Đó cũng là yếu tố quan trọng trong cam kết của Mỹ tại Hội nghị khí hậu của Liên hiệp quốc tổ chức tại Paris vào cuối năm 2015.

Một nhóm gồm 27 bang đã tìm cách chặn các kế hoạch của Tổng thống Obama, cho rằng kế hoạch này là một vi phạm về quyền của các bang. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra một tuyên bố không đồng ý với phán quyết của tòa án tối cao đồng thời cho rằng việc cắt giảm khí thải sẽ cung cấp chất lượng không khí tốt hơn, cải thiện sức khỏe cộng đồng, đầu tư năng lượng sạch và ngăn chặn những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.


KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục