Chuyện nợ của Ukraine, Cuba

Bộ Tài chính Nga không xem đề nghị tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine mà họ nhận được qua trung gian Bộ Tài chính Đức là nghiêm túc do các đề xuất này tệ hơn so với các đề xuất mà Kiev đưa ra cho các chủ nợ khác.

Bộ Tài chính Nga không xem đề nghị tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine mà họ nhận được qua trung gian Bộ Tài chính Đức là nghiêm túc do các đề xuất này tệ hơn so với các đề xuất mà Kiev đưa ra cho các chủ nợ khác.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Nga Svetlana Nikitina, Kiev không công nhận khoản nợ này là nợ quốc gia và không đưa ra các điều kiện tái cơ cấu phù hợp với quy chế này.
 
Ngày 10-2, Tây Ban Nha tuyên bố khởi động đàm phán để tái cơ cấu khoản nợ 226 triệu USD của Cuba và quá trình này có thể dọn đường cho việc Madrid tiếp tục xóa một phần nợ cho La Havana. Theo Euro Press, hai bên đã thống nhất điều kiện để phía Tây Ban Nha có thể xóa một phần nợ cho Cuba thông qua việc ký một chương trình chuyển đổi nợ trong tương lai gần.


CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục