Nguy cơ IS hiện diện ở Nam Á

Trong bản báo cáo về mối đe dọa của IS đối với hòa bình và an ninh quốc tế trình lên Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng Thư ký TTK LHQ Ban Ki-moon đã cảnh báo về nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vươn vòi bạch tuộc sang khu vực Nam Á thông qua các tổ chức như Tehreek-e-Khilafat ở Pakistan.

Trong bản báo cáo về mối đe dọa của IS đối với hòa bình và an ninh quốc tế trình lên Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng Thư ký TTK LHQ Ban Ki-moon đã cảnh báo về nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vươn vòi bạch tuộc sang khu vực Nam Á thông qua các tổ chức như Tehreek-e-Khilafat ở Pakistan.

TTK LHQ Ban Ki-moon khẳng định sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng của IS trên khắp Tây và Bắc Phi, Trung Đông, Nam và Đông Nam Á trong 18 tháng qua cho thấy tốc độ và quy mô của IS đang tăng lên, đồng thời kêu gọi quốc tế phải có hành động đối với mối đe dọa vô cùng lớn này.

Cũng liên quan tới IS, phát biểu trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Mỹ, Trung tướng Vicent Stewart cho biết IS “có thể sẽ lên kế hoạch thực hiện thêm các vụ tấn công tại châu Âu và tìm cách phát động các vụ tấn công tại Mỹ trong năm nay”.


HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục