Nguy cơ IS tấn công bằng vũ khí hóa học

Tờ Guardian dẫn lời giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper tuyên bố nguy cơ lớn nhất từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là việc tổ chức này có thể sử dụng vũ khí hóa học để tấn công khủng bố ở các quốc gia phương Tây.

Tờ Guardian dẫn lời giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper tuyên bố nguy cơ lớn nhất từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là việc tổ chức này có thể sử dụng vũ khí hóa học để tấn công khủng bố ở các quốc gia phương Tây.

Ông Clapper nhắc lại việc các bằng chứng của Mỹ cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học nhiều lần và đề nghị các nước cần hết sức cảnh giác trước nguy cơ mới này. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA) Vincent Stewart nhấn mạnh, IS nhiều khả năng tìm cách thực hiện tiếp các vụ khủng bố ở châu Âu và Mỹ trong năm 2016.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn IS trên lãnh thổ nước này trong năm 2016. Hiện Iraq đã giành lại được hơn một nửa khu vực mà IS đã chiếm trước đó.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục