Triều Tiên kết án người Mỹ gốc Hàn 10 năm lao động khổ sai vì tội gián điệp

Kim Dong-chul, một công dân Mỹ sinh ở Hàn Quốc, 60 tuổi, đã bị Bình Nhưỡng kết án vì tội làm gián điệp cho Seoul.
Triều Tiên kết án người Mỹ gốc Hàn 10 năm lao động khổ sai vì tội gián điệp

(SGGPO).- Kim Dong-chul, một công dân Mỹ sinh ở Hàn Quốc, 60 tuổi, đã bị Bình Nhưỡng kết án vì tội làm gián điệp cho Seoul.

Kim Dong-chul trong cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng ngày 25-3-2016. Ảnh do KCNA công bố

Tân Hoa Xã đưa tin, sáng nay 29-4, Tòa án Tối cao CHDCND Triều Tiên đã kết án Kim Dong-chul 10 năm lao động khổ sai vì tội "lật đổ hệ thống xã hội CHDCND Triều Tiên và hoạt động gián điệp".

Cụ thể, Kim Dong-chul bị kết tội tìm cách đánh cắp thông tin mật quân sự ở Triều Tiên.

Theo Yonhap, Kim đã bị bắt ở Triều Tiên vì tội làm gián điệp hồi tháng 10 năm ngoái. Trong một cuộc họp báo phát sóng quốc tế vào ngày 25-3, Kim đã nhận tội và xin Triều Tiên khoan hồng.

Vụ Bình Nhưỡng bắt giam Kim được biết đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn của truyền hình CNN với Kim vào ngày 11-1, ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4.

THIỆN NGUYỄN

>> Người Mỹ gốc Hàn nhận làm gián điệp ở Triều Tiên

Tin cùng chuyên mục