Rơi trực thăng trên biển Na Uy, 13 người thiệt mạng

Cơ quan cứu hộ Na Uy ngày 29-4 cho biết một chiếc trực thăng chở 13 người đã bị rơi ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này. Theo Reuters, cơ quan cứu hộ miền Nam Na Uy (NRK) cho biết 11 người trên máy bay mang quốc tịch Na Uy, còn lại là một người Anh và một người Italia. Họ đều là nhân viên Công ty dầu khí Staoil. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 11 người, 2 người vẫn còn mất tích.

Máy bay rơi khi bay từ mỏ Gullfaks đến Bergen, trung tâm công nghiệp và dầu mỏ ở vùng biển Bắc. Khu vực này nằm ở ngay phía Tây Bergen, thành phố lớn thứ 2 của Na Uy, nơi thường xuyên có trực thăng hoạt động phục vụ các cơ sở dầu khí ở ngoài khơi. Chiếc trực thăng gặp nạn thuộc dòng Eurocopter 225. Theo cơ quan hàng không dân dụng Na Uy, dòng trực thăng này đã gặp một số lỗi về hộp số năm 2012. Nó bị hạn chế bay trong năm 2013.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục