Lần đầu tiên Ngoại trưởng Anh thăm Cuba

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond trở thành bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Anh thăm Cuba trong kể từ khi cách mạng Cuba thành công năm 1959.

Theo BBC, chuyến thăm diễn ra vào ngày 29-4 với mục đích chính là hai bên sẽ ký một thỏa thuận song phương tái cơ cấu nợ của Cuba với Anh và thỏa thuận hợp tác Anh - Cuba trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, năng lượng, văn hóa và giáo dục. Ngoại trưởng Hammond sẽ gặp người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez và các nhà lãnh đạo chính phủ khác để thảo luận về những thay đổi về xã hội và kinh tế gần đây ở Cuba.

Ngoại trưởng Anh Hammond cho rằng Anh và Cuba có hệ thống chính trị khác nhau nhưng ông muốn chứng minh rằng người Anh rất muốn tạo mối liên kết mới xuyên Đại Tây Dương. Chuyến thăm của ông Hammond diễn ra chỉ 1 một tháng sau khi Tổng thống Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Cuba trong gần 90 năm qua.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục