Mỹ xét xử lại 16 ngân hàng lớn nhất thế giới

Ngày 24-5, Tòa phúc thẩm khu vực số 2 quận Manhattan đã quyết định đưa ra xét xử lại vụ kiện cáo buộc 16 ngân hàng lớn nhất thế giới thông đồng thao túng lãi suất vay liên ngân hàng toàn cầu ngắn hạn (LIBOR) vốn từng một lần bị bác bỏ trước đó.

LIBOR, hay còn gọi là lãi suất liên ngân hàng Anh, là lãi suất mà tại đó các ngân hàng có thể vay mượn tiền từ các ngân hàng khác trên thị trường liên ngân hàng London. Trước đó, một thẩm phán khác đã bác đơn kiện của các nhà đầu tư, cho rằng việc thiết lập lãi suất LIBOR của các ngân hàng mang tính hợp tác chứ không phải dàn xếp phi pháp và không ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của thị trường.

Tuy nhiên, với quyết định xét xử lại vụ việc này, thẩm phán Dennis Jacobs tuyên bố quyết định bác bỏ đơn kiện này trước đó là quá sớm và các nguyên đơn chưa có cơ hội để trình bày. Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề chỉ có thế được phân tích chi tiết nếu đi sâu vào điều tra.

ĐỊNH TRÍ

Tin cùng chuyên mục