Yêu cầu xét xử Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Ngày 22-7, thẩm phán Venezuela Rodríguez Villamizar đã trình lên Tòa án tối cao (TSJ) yêu cầu xét xử Chủ tịch Quốc hội nước này Henry Ramos Allup vì bị cáo buộc đã yêu cầu Mỹ có hành động can thiệp vào tình hình nội bộ quốc gia này và đây là hành động vi phạm Hiến pháp.
Yêu cầu xét xử Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Ngày 22-7, thẩm phán Venezuela Rodríguez Villamizar đã trình lên Tòa án tối cao (TSJ) yêu cầu xét xử Chủ tịch Quốc hội nước này Henry Ramos Allup vì bị cáo buộc đã yêu cầu Mỹ có hành động can thiệp vào tình hình nội bộ quốc gia này và đây là hành động vi phạm Hiến pháp.

Yêu cầu xét xử Chủ tịch Quốc hội Venezuela ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup

Việc ông Allup bị kiện trước TSJ càng khiến cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela trở nên bế tắc, trong bối cảnh đối thoại giữa chính phủ và liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ, chiếm đa số ghế tại Quốc hội, chưa có tiến triển.

Cùng ngày, Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) thông báo Venezuela đã nhất trí mời Tòa thánh Vatican làm trung gian hòa giải giữa chính phủ nước này và phe đối lập và phía Vatican đã ủng hộ đề nghị trên.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục