Mưa lớn ở Trung Quốc, ít nhất 87 người chết, hàng triệu người phải sơ tán

Tính đến hôm nay, mưa lớn gây ngập lụt đã làm ít nhất 87 người chết, gần 16 triệu người phải sơ tán tại tỉnh Hà Bắc và Hà Nam.
Mưa lớn ở Trung Quốc, ít nhất 87 người chết, hàng triệu người phải sơ tán

(SGGPO).- Tính đến hôm nay, mưa lớn gây ngập lụt đã làm ít nhất 87 người chết, gần 16 triệu người phải sơ tán tại tỉnh Hà Bắc và Hà Nam.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Dân chính cho biết, tại tỉnh Hà Bắc có 72 người chết và 78 người mất tích do mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, khoảng 8,6 triệu người phải sơ tán, 50.000 căn nhà bị sập.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Tại tỉnh Hà Nam, 15 người chết và 8 người mất tích sau khi bão và gió mạnh làm khoảng 7,2 triệu người phải sơ tán, 18.000 ngôi nhà bị hư hại.

Mưa lớn trong mùa hè này đã làm nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc bị ngập lụt, hơn 1,5 triệu ha cây trồng bị hư hại, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 20 tỷ nhân dân tệ (3 tỷ USD), chính phủ ước tính.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 22-7 đã thông báo sẽ hỗ trợ tài chính cho các khu vực bị ngập lụt.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục