Nổ tại TP Ansbach (Đức), 1 người chết, 12 người bị thương

Ngày 25-7, hãng BBC đưa tin, Bộ Nội vụ bang Bavaria (Đức) cho biết, người tự cho nổ tung bản thân và khiến 12 người bị thương trong đêm 24-7 tại lễ hội âm nhạc ở TP Ansbach là một người đàn ông Syria (27 tuổi) bị từ chối cho phép tị nạn.
Nổ tại TP Ansbach (Đức), 1 người chết, 12 người bị thương

>> Xả súng tại Đức: 10 người chết, 21 người bị thương

Ngày 25-7, hãng BBC đưa tin, Bộ Nội vụ bang Bavaria (Đức) cho biết, người tự cho nổ tung bản thân và khiến 12 người bị thương trong đêm 24-7 tại lễ hội âm nhạc ở TP Ansbach là một người đàn ông Syria (27 tuổi) bị từ chối cho phép tị nạn.

Sau khi không được phép vào tham dự lễ hội âm nhạc Ansbach Open, người này đã cho kích nổ thiết bị nổ đựng trong ba lô đeo sau lưng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Một phát ngôn viên cảnh sát TP Ansbach cho hay, vụ việc dường như do người đàn ông trên thực hiện một mình và không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về người đàn ông này. Hơn 2.000 người xung quanh nơi tổ chức Ansbach Open đã được sơ tán.

Trước đó, cùng ngày, một thanh niên nhập cư 21 tuổi người Syria đã bị bắt giữ sau khi giết hại một phụ nữ đang mang thai và làm bị thương 2 người tại TP Reutlingen, Tây Nam nước Đức. Các vụ bạo lực mới chỉ diễn ra 2 ngày sau vụ xả súng tại TP Munich làm 10 người chết, 21 người bị thương.

Văn Đỗ

Tin cùng chuyên mục