Nổ súng tại hộp đêm Mỹ, ít nhất 2 người chết

Theo Reuters, ít nhất hai người chết và 13 người bị thương trong vụ nổ súng ở một hộp đêm Club Blu bang Florida, Mỹ.
Nổ súng tại hộp đêm Mỹ, ít nhất 2 người chết

Theo Reuters, ít nhất hai người chết và 13 người bị thương trong vụ nổ súng ở một hộp đêm Club Blu bang Florida, Mỹ.

Vụ việc xảy ra ở hộp đêm Club Blu, thành phố Fort Myers, Florida rạng sáng 25-7. CNN cho biết hai người chết, ít nhất 13 người bị thương.

Trong khi đó, BBC cho biết có 2 người chết và 16 người khác bị thương trong vụ nổ súng.

Thành phố Fort Myers - nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: BBC

Cảnh sát cho biết, tại hộp đêm lúc xảy ra vụ việc đang có một buổi tiệc của một nhóm thiếu niên. Danh tính của các nạn nhân chưa được xác định.

Một người có liên quan đến vụ nổ súng đã bị bắt tại một địa điểm khác.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng 25-7 - (giờ địa phương, tức ​khoảng 11 giờ 30 phút trưa giờ VN).

Theo Wink News, một đài truyền hình có trụ sở tại Fort Myers, hiện trường vụ xả súng được mô tả là một "ngôi nhà hoảng loạn" và đã có báo cáo cho biết có nhiều tiếng súng nổ trong khi mọi người cố gắng thoát khỏi hộp đêm.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết cô nghe thấy khoảng 30 tiếng súng nổ và tin rằng hung thủ mang theo nhiều vũ khí.

Các nhân chứng khác cho biết mọi người bên trong và ngoài hộp đêm đã la hét, trong khi những người khác được đưa vào xe cứu thương.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương. Ảnh: APTN

Một người đàn ông cho biết một trong những người bạn của ông đang ở câu lạc bộ khi xảy ra vụ xả súng.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Tháng trước, vào ngày 12-6, cũng tại bang Florida, một vụ xả súng đã xảy ra tại hộp đêm Pulse, thành phố Orlando, làm 49 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ. Thủ phạm được xác định là Mateen, sống tại bang Florida. Tên này đã bị bắn chết sau cuộc đấu súng với cảnh sát. Trước đó, Mateen đã bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra về khả năng dính líu đến các nhóm cực đoan và tên này cũng từng bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

TRUNG THU

>> Vợ hung thủ xả súng ở Mỹ đối mặt với tội hình sự
>> IS nhận thực hiện vụ xả súng đẫm máu tại Orlando
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án tội ác nhằm vào người dân vô tội
>> Xả súng đẫm máu tại Mỹ: Ít nhất 103 người thương vong

Tin cùng chuyên mục