Bà Hillary Clinton chính thức là nữ ứng viên Tổng thống đầu tiên của Mỹ

Theo AP, ngày 27-7, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được một chính đảng lớn ở Mỹ (đảng Dân chủ) đề cử tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Theo AP, ngày 27-7, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được một chính đảng lớn ở Mỹ (đảng Dân chủ) đề cử tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Bất chấp việc ông Bernie Sanders kêu gọi những người ủng hộ mình dồn phiếu cho bà Hillary nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, nhiều người ủng hộ ông vẫn quyết định bỏ phiếu cho Thượng nghị sĩ bang Vermont này. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ vẫn không đủ để ngăn cản bà Hillary chính thức được trao tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống 2016. Trong ngày họp thứ hai của đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, bà Hillary đã thu được 2.383 phiếu đại biểu cần thiết để giành quyền đề cử.

Chỉ vài giờ sau khi bà Hillary chính thức được đề cử là ứng viên tổng thống, cựu Tổng thống Mỹ Clinton đã có bài phát biểu khắc họa vợ mình là động lực tạo ra thay đổi, một chiến binh đấu tranh bền bỉ vì công bằng xã hội. Bài phát biểu cũng kể lại khoảng thời gian hai người đồng hành cùng nhau ở giảng đường đại học. Dự kiến, bà Hillary sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử trong ngày họp cuối cùng của đại hội đảng Dân chủ vào ngày 28-7, qua đó chính thức bước vào cuộc “so găng” với đối thủ đảng Cộng hòa là tỷ phú Donald Trump.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục