Malta trục xuất công nhân Triều Tiên

Malta là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đầu tiên trục xuất công nhân CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế quan tâm việc Bình Nhưỡng lạm dụng công nhân ở nước ngoài để kiếm ngoại tệ mạnh.
Malta trục xuất công nhân Triều Tiên

Malta là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đầu tiên trục xuất công nhân CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế quan tâm việc Bình Nhưỡng lạm dụng công nhân ở nước ngoài để kiếm ngoại tệ mạnh.

Đường phố trung tâm thủ đô Valetta của Malta, ngày 28-7-2016. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap ngày 28-7 cho biết, Chính phủ Malta đã từ chối gia hạn thị thực để buộc khoảng 20 người Triều Tiên làm việc tại các công trường xây dựng và xí nghiệp may mặc phải trở về nước.

Công ty xây dựng Rite Mix và công ty may mặc Leisure Clothing ở Malta xác nhận điều này với Yonhap. Một lãnh đạo Rite Mix cho biết, khoảng 15 người Triều Tiên làm việc tại công ty đã cùng về nước vào cuối tháng 5. Một lãnh đạo Leisure Clothing cũng cho biết công ty không còn tuyển công nhân Triều Tiên.

Theo Yonhap, truyền thông Malta nhiều lần cho biết công nhân Triều Tiên tại nước này làm việc nhiều giờ hơn trong khi chỉ nhận được 1/3 tiền lương, phần còn lại gửi về cho chính phủ Triều Tiên.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục