Xác định kẻ khủng bố thứ 2 tấn công nhà thờ ở Pháp

Abdel-Malik Nabil Petitjean, kẻ khủng bố thứ 2 tấn công nhà thờ ở miền Bắc nước Pháp đã bị các cơ quan an ninh theo dõi do có liên hệ với Hồi giáo cực đoan.
Xác định kẻ khủng bố thứ 2 tấn công nhà thờ ở Pháp

Abdel-Malik Nabil Petitjean, kẻ khủng bố thứ 2 tấn công nhà thờ ở miền Bắc nước Pháp đã bị các cơ quan an ninh theo dõi do có liên hệ với Hồi giáo cực đoan.

Adel Kermiche (trái) và Abdel-Malik Nabil Petitjean trong video do IS công bố.

Một nguồn tin tư pháp Pháp nói với Reuters, cảnh sát đã xác định Petitjean, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Saint-Die-des-Vosges, một thị trấn miền Đông nước Pháp, giáp biên giới với Đức.

Một nguồn tin khác của cảnh sát cho biết, trong tháng 6, các cơ quan an ninh đã mở một hồ sơ đặc biệt theo dõi Petitjean đang trở nên cực đoan hóa, Chính phủ Pháp cho biết ở nước này có khoảng 10.500 người như vậy.

Petitjean và đồng phạm đã xác định trước đó là Adel Kermiche là 2 kẻ tấn công, bắt con tin tại nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray, ngoại ô TP Rouen, vùng Normandy, vào sáng 26-7 và đã giết một linh mục trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố video của Kermiche và Petitjean mà chúng gọi là 2 chiến binh IS đã tấn công giết linh mục tại nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray để đáp lại kêu gọi tấn công các quốc gia trong liên quân chống IS.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục