Hàn Quốc - Mỹ tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”

Theo Yonhap, ngày 22-8, binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”, với nội dung mô phỏng hoạt động đối phó một cuộc tấn công từ Triều Tiên. Cuộc tập trận thường niên kéo dài trong 2 tuần, có sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 25.000 binh sĩ Mỹ. Hoạt động này thường khiến căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên đã đe dọa tấn công phủ đầu nhằm vào các lực lượng tham gia cuộc tập trận này vì cho rằng đây là hành động xâm lược. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Triều Tiêu - Hàn Quốc leo thang sau vụ Phó đại sứ Triều Tiên Thae Yong-ho đào tẩu sang Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng trước những lời đe dọa của Triều Tiên và khẳng định  cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” vẫn thường xuyên được tiến hành hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng phòng thủ.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục