Tấn công bằng lựu đạn tại Thụy Điển

Một bé trai 8 tuổi đã thiệt mạng sau khi kẻ lạ mặt ném một quả lựu đạn vào căn hộ ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển, vào ngày 23-8.

Một bé trai 8 tuổi đã thiệt mạng sau khi kẻ lạ mặt ném một quả lựu đạn vào căn hộ ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển, vào ngày 23-8.

Theo BBC, bé Yuusuf Warsame từ  Birmingham, Anh, đi cùng gia đình đến thăm nhà họ hàng thì xảy ra vụ việc. Cảnh sát cho biết vụ tấn công có thể liên quan đến tư thù. Thời điểm xảy ra vụ ném lựu đạn có ít nhất 5 trẻ em và một số người lớn ở trong căn hộ. Những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Một người đàn ông trong vụ xả súng chết người trong khu vực này vào năm 2015 từng sống tại căn hộ này. Vụ xả súng vào tháng 3-2015 là một phần của các vụ thanh toán trong cộng đồng người Somali ở Gothenburg.

Nghi phạm xông vào quán rượu Biskopsgarden dùng súng săn xả súng làm 2 người chết. 8 nghi phạm trong vụ này bị kết án hồi đầu tháng 8 với các mức án từ 7 năm đến tù chung thân. Thụy Điển thường có tỷ lệ tội phạm thấp nhưng cảnh sát đã gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề bạo lực trong các khu phố nghèo ở Stockholm, Gothenburg và Malmo.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục