Đánh bom kép tại khách sạn Thái Lan

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon cho biết, sáng nay 24-8, Tư lệnh Cảnh sát Chakthip Chaijinda cùng các sĩ quan khác đã đến tỉnh Pattani để điều tra 2 vụ đánh bom liên tiếp tại khách sạn Southern View ở huyện Muang.
Đánh bom kép tại khách sạn Thái Lan

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon cho biết, sáng nay 24-8, Tư lệnh Cảnh sát Chakthip Chaijinda cùng các sĩ quan khác đã đến tỉnh Pattani để điều tra 2 vụ đánh bom liên tiếp tại khách sạn Southern View ở huyện Muang.

Cảnh sát cho biết, vụ nổ đầu tiên vào đêm 23-8 trong bãi đậu xe phía sau khách sạn không gây thương vong. Vụ nổ thứ 2 từ một xe tải đậu ở cổng khách sạn, đối diện một phòng karaoke và một phòng massage, làm một người chết và 29 người bị thương, tất cả đều là người Thái.

Hiện trường vụ đánh bom tối 23-8 tại khách sạn Southern View ở huyện Muang, tỉnh Pattani. Ảnh: Bangkok Post

Theo Bangkok Post, ông Prawit từ chối bình luận về việc liệu vụ đánh bom mới nhất này có gia tăng áp lực lên đoàn đàm phán hòa bình Thái Lan, nói rằng ông đã không thảo luận vấn đề này với tướng Aksara Kerdpol, trưởng đoàn đàm phán hòa bình Thái Lan.

Trước đó, có báo cáo rằng chính phủ có thể cử đoàn đàm phán chính thức để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với đại diện các nhóm nổi dậy Hồi giáo vào ngày 2-9.

Ông Prawit cho biết vụ đánh bom khách sạn tại Pattani không liên quan các vụ đánh bom và đốt phá vào ngày 11 và 12-8 ở Hua Hin thuộc tỉnh miền Trung Prachuap Khiri Khan và ở 6 tỉnh miền Nam Krabi, Nakhon Si Thammarat, Phangnga, Phuket, Surat Thani và Trang.

Cuộc điều tra các vụ tấn công ngày 11 và 12-8 do Phó Tư lệnh cảnh sát, tướng Srivara Ransibrahamanakul đứng đầu, đã có nhiều tiến bộ và sắp có thêm nhiều lệnh bắt giữ được ban hành.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục