Tây Ban Nha phá mạng lưới nhập cư lậu từ Trung Quốc

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, họ vừa phá vỡ mạng lưới trên toàn quốc chuyên đưa người Trung Quốc nhập cư lậu vào Tây Ban Nha với các hợp đồng lao động giả. Cảnh sát đã bắt 57 người Trung Quốc tại Barcelona, Valencia, San Sebastian và Las Palmas.

Theo BBC, mỗi người Trung Quốc sống bất hợp pháp ở Tây Ban Nha đã trả cho mạng lưới này 8.000 EUR để có được hợp đồng giả đến Tây Ban Nha lao động. Theo cảnh sát, thực tế là những người này không hề làm việc nhưng họ nhận được giấy phép cư trú để làm việc trong lĩnh vực “dệt may”. Nhiều trường hợp khác là lao động giả trong các khách sạn, khu nghỉ mát ở các đảo thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha.

Những kẻ cầm đầu mạng lưới này bị cáo buộc thu từ 1.500 đến 2.000 EUR cho mỗi hợp đồng. Số tiền còn lại chia cho nhiều khâu khác trong mạng lưới. Người nhập cư Trung Quốc là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất ở Tây Ban Nha với gần 170.000 người vào năm 2015, theo Viện Thống kê quốc gia Tây Ban Nha.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục