Ấn Độ lập hệ thống giám sát ngầm ở Ấn Độ Dương

HOÀNG THANH

Theo Sputnik, Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua dự án thiết lập hệ thống cáp quang giám sát dưới đáy biển Ấn Độ Dương, theo đó các liên kết truyền thông trực tiếp sẽ được kết nối thông qua một hệ thống cáp quang ngầm (OFC) được lắp đặt giữa bờ biển Chennai với đảo Port Blair và 5 hòn đảo khác gồm Little Andaman, Car Nicobar, Havelock, Kamorta và Great Nicobar.

Chi phí của dự án ước tính khoảng 165 triệu USD và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12-2018. Sau khi hoàn thành, New Delhi sẽ xây dựng hệ thống cảm biến giám sát đáy biển, trải dài từ đảo Sumatra của Indonesia tới quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Hệ thống này sẽ cho phép giám sát biến động của tất cả các tàu ngầm và tàu tuần tra hàng hải ở khu vực  biển Đông và Ấn Độ Dương. Hiện nay, kết nối từ đất liền tới quần đảo Andaman và Nicobar - vị trí chiến lược bảo vệ bờ biển phía Đông của Ấn Độ, chủ yếu được thực hiện thông qua các vệ tinh với băng thông hạn chế.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục