Biểu tình lớn chống phân biệt chủng tộc tại Phần Lan

HẠNH XUÂN

Khoảng 15.000 người đã xuống đường biểu tình ở trung tâm thủ đô Helsinki, trong khi hàng ngàn người khác cũng xuống đường biểu tình ở nhiều nơi trên khắp Phần Lan, để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc gia tăng cùng các phong trào bạo lực cực đoan cánh hữu.

Theo ABC News, trong số những người tham gia biểu tình có Thủ tướng Juha Supila, người đã xuống đường biểu tình ở thị trấn Kuopio. Cuộc biểu tình chính ngày 24-9 ở Helsinki do một nhóm trên mạng xã hội Facebook mang tên “Dừng lại ngay!” (Peli Poikki!) tổ chức sau vụ giết hại Jimi Karttunen, một người đàn ông Phần Lan 28 tuổi. Trong một cuộc biểu tình chống nhập cư ở Helsinki vào đầu tháng 9-2016, Karttunen đã nhổ nước bọt về phía đoàn người biểu tình. Một thủ lĩnh phong trào ủng hộ phát xít mới, Jesse Torniainen, đã đá vào ngực Karttunen khiến anh này đập đầu xuống đất. Karttunen đã qua đời một tuần sau đó và Torniainen đang bị cảnh sát điều tra.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục