Máy bay Trung Quốc băng qua eo biển, máy bay chiến đấu Nhật Bản xuất kích

Một đội máy bay Trung Quốc, gồm cả máy bay chiến đấu, đã băng qua eo biển chiến lược Miyako nằm giữa tỉnh Okinawa và đảo Miyako-jima của Nhật Bản ngày 25-9.
Máy bay Trung Quốc băng qua eo biển, máy bay chiến đấu Nhật Bản xuất kích

Một đội máy bay Trung Quốc, gồm cả máy bay chiến đấu, đã băng qua eo biển chiến lược Miyako nằm giữa tỉnh Okinawa và đảo Miyako-jima của Nhật Bản ngày 25-9.

Tại Tokyo sáng nay 26-9, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói với báo giới, các máy bay Trung Quốc đã không xâm phạm không phận Nhật Bản nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện máy bay chiến đấu Trung Quốc tại eo biển Miyako. Ông Yoshihide tuyên bố Nhật Bản không công nhận Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc đơn phương áp đặt ở khu vực này, bao gồm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Máy bay ném bom H-6K (trái) và máy bay chiến đấu Su-30 của Không quân Trung Quốc tại eo biển Miyako ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản, ngày 25-9-2016. Ảnh: Kyodo

NHK dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã xuất kích khi 8 máy bay Trung Quốc băng qua eo biển Miyako, giữa Okinawa và đảo Miyako-jima thuộc quần đảo Miyako, từ biển Hoa Đông ra Tây Thái Bình Dương, sau đó bay trở về biển Hoa Đông.

Tám máy bay Trung Quốc gồm 2 máy bay chiến đấu, 4 máy bay ném bom H-6K và 2 máy bay do thám TU-154 và Y-8.

Trước đó, phát ngôn viên Shen Jinke của Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, 40 máy bay xuất phát từ "một sân bay ở Đông Trung Quốc" đã tham gia cuộc "tập trận thường kỳ giám sát, tấn công bất ngờ và tiếp liệu trên không cũng như tuần tra cảnh báo thường lệ" tại ADIZ của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, nhằm "bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và duy trì phát triển hòa bình".

Hồi tháng 5, Không quân PLA cho biết đã điều các máy bay chiến đấu bay qua eo biển Miyako ra Tây Thái Bình Dương tham gia tập trận.


THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục