Nga - Mỹ gia tăng căng thẳng vì Syria

Liên quan đến các cuộc không kích của quân đội Syria vào cứ điểm quân nổi dậy ở TP Alleppo vào ngày 25-9 làm ít nhất 85 người chết và hơn 300 người bị thương, Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc (LHQ) Samantha Power cáo buộc Nga hậu thuẫn Chính phủ Syria nhắm vào các mục tiêu dân sự, trong đó có cả các đoàn xe cứu trợ và bệnh viện. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Một cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an LHQ về Syria đã được triệu tập ngày 25-9 (giờ New York) theo yêu cầu của Anh, Mỹ và Pháp. Tại cuộc họp này, các nước phương Tây đổ trách nhiệm cho Nga về tình hình căng thẳng gia tăng ở Aleppo. Trong khi đó, đại diện thường trực Nga tại LHQ Vitaly Churkin cáo buộc phía Mỹ đã không có khả năng buộc các nhóm đối lập Syria mà Washington ủng hộ thực hiện lệnh ngừng bắn, cũng như không tách được các nhóm ôn hòa ra khỏi các nhóm khủng bố. Ông Churkin cho biết, phía Mỹ thường yêu cầu ngừng bắn, lúc thì 48 giờ, lúc thì 72 giờ nhưng sau khi phía Chính phủ Syria có bước đi trước thì các nhóm đối lập lại tăng cường lực lượng và tấn công.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục