Thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Colombia

Sau gần 4 năm đàm phán, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lĩnh tối cao của nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) Rodrigo Londoño Echeverri đã ký kết thỏa thuận hòa bình, chấm dứt 52 năm xung đột ở nước này.

Tại lễ ký kết, một buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình cũng đã được tổ chức với sự tham gia của 13 nguyên thủ quốc gia, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và 27 ngoại trưởng. Văn bản thỏa thuận được ký kết ngày 26-9 dài gần 300 trang sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 2-10. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Colombia nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận nói trên.

Ngày 27-9, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã quyết định tạm thời loại FARC ra khỏi danh sách khủng bố, cho phép việc tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan đến FARC.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục