Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ “đóng cửa”

Theo AP, Chính phủ Mỹ tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ “đóng cửa” sau khi một dự luật cấp ngân sách tạm thời giúp chính phủ tránh nguy cơ “đóng cửa” vào cuối tuần này không nhận đủ số phiếu để được tiếp tục được xem xét tại Thượng viện.

Dự luật trên chỉ nhận được 45 phiếu thuận và có đến 60 phiếu chống. Các nghị sĩ bỏ phiếu chống vì cho rằng dự luật trên đã loại gói viện trợ trị giá 220 triệu USD để xử lý cuộc khủng hoảng nước sinh hoạt tại thành phố Flint của tiểu bang Michigan, không ủng hộ cấp kinh phí chống Zika…

Tài khóa hiện nay tại Mỹ sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Nếu Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát không thông qua một dự luật cấp kinh phí tạm thời cho chính phủ liên bang tới ngày 9-12 trước nửa đêm 30-9 (giờ địa phương), một số cơ quan Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa do hết ngân sách hoạt động.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục