Tàu đánh cá Trung Quốc cháy ở biển Hàn Quốc, 3 ngư dân thiệt mạng

Một tàu Trung Quốc đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Hàn Quốc đã bốc cháy khi bị Cảnh sát biển Hàn Quốc đuổi chặn kiểm tra ngoài khơi đảo Hong, TP Mokpo, Hàn Quốc.
Tàu đánh cá Trung Quốc cháy ở biển Hàn Quốc, 3 ngư dân thiệt mạng

Một tàu Trung Quốc đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Hàn Quốc đã bốc cháy khi bị Cảnh sát biển Hàn Quốc đuổi chặn kiểm tra ngoài khơi đảo Hong, TP Mokpo, Hàn Quốc.

Tàu đánh cá Trung Quốc bốc cháy tại vùng biển cách khoảng 70 km về phía Tây Nam đảo Hong, gần TP Mokpo, Hàn Quốc, ngày 29-9-2016. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, sáng 30-9, Cảnh sát biển Mokpo, nơi chịu trách nhiệm vụ này, cho biết, tàu đánh cá 102 tấn của Trung Quốc đang ở khoảng 70 km về phía Tây Nam đảo Hong đã tìm cách bỏ chạy khi Cảnh sát biển ra lệnh dừng tàu ngày 29-9.

Khi Cảnh sát biển đuổi theo và lên tàu, các thuyền viên khóa mình trong buồng lái và tiếp tục cho tàu chạy, bất chấp các lệnh dừng tàu. Cảnh sát biển đã ném lựu đạn gây choáng vào để buộc các thuyền viên ra ngoài. Ngọn lửa bùng phát trong buồng lái làm 3 ngư dân Trung Quốc chết. Cảnh sát biển dập lửa và giải cứu 14 người, gồm thuyền trưởng.

Cảnh sát biển Mokpo khẳng định tàu này không có giấy phép đánh cá trong EEZ Hàn Quốc và đã đánh bắt trái phép 2,2 tấn cá trong vùng biển Hàn Quốc.

Tàu Trung Quốc đang được đưa đến Mokpo để nhà chức trách xác định nguyên nhân hỏa hoạn và khám nghiệm tử thi 3 thuyền viên để tìm nguyên nhân tử vong.

Theo Reuters, tàu Cảnh sát biển Hàn Quốc thường xuyên xua đuổi tàu Trung Quốc đánh cá trái phép và đã xảy ra các vụ đối đầu bạo lực.

Hồi tháng 6, Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc đóng ở Hàn Quốc, giám sát hiệp ước đình chiến Triều Tiên, đã mở chiến dịch phối hợp chống tàu Trung Quốc đánh cá trái phép tại vùng biển phía Tây Hàn Quốc, sau khi ngư dân Hàn Quốc đã giận dữ bắt giữ 2 tàu đánh cá Trung Quốc giao cho cơ quan chức năng trước tình trạng tàu Trung Quốc gia tăng xâm nhập đánh cá trái phép.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục