Tên lửa Mỹ đến Ba Lan

Theo Sputnik, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bartosz Kovnatskogo ngày 22-1 cho biết những đơn vị tên lửa hành trình không đối đất có độ chính xác cao JASSM-ER (Jassm Extended Range), do Mỹ sản xuất, đã đến căn cứ không quân Krzesiny của Ba Lan.

Theo Sputnik, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bartosz Kovnatskogo ngày 22-1 cho biết những đơn vị tên lửa hành trình không đối đất có độ chính xác cao JASSM-ER (Jassm Extended Range), do Mỹ sản xuất, đã đến căn cứ không quân Krzesiny của Ba Lan.

Đáng chú ý là các tên lửa này sẽ được trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 đang có mặt tại các căn cứ ở Poznan và Laski. Trước đó có thông báo rằng Warswa và Washington đã ký thỏa thuận về việc cung cấp tên lửa hành trình JASSM-ER từ Mỹ đến Ba Lan. Giá trị của hợp đồng này lên tới 940 triệu zloty (khoảng 230 triệu USD).

Đại sứ Nga tại NATO, Aleksandr Grushko, đã cảnh báo chống lại hợp đồng này xem điều đó gây tác động rất tiêu cực về an ninh châu Âu. Ông nói thêm rằng Nga có kế hoạch giám sát chặt chẽ và có biện pháp đối phó. Theo báo cáo của Đài phát thanh Ba Lan trực tuyến, Mỹ đã đồng ý cung cấp 70 tên lửa JASSM-ER do hãng Lockheed Martin sản xuất.

GIA BẢO

Tin cùng chuyên mục