Nhật Bản, Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

Theo Kyodo, giới chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, ngày 22-1 các phụ tá thân cận của Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí hợp tác để tăng cường quan hệ song phương.

Theo Kyodo, giới chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, ngày 22-1 các phụ tá thân cận của Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí hợp tác để tăng cường quan hệ song phương.

Theo nguồn tin trên, trong cuộc điện đàm, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, Michael Flynn đã nói với ông Shotaro Yachi, người đứng đầu ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản rằng Tổng thống Trump mong gặp Thủ tướng Abe. Trong cuộc đàm luận đầu tiên giữa các quan chức hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm 20-1, ông Flynn đã nói với ông Yachi rằng chính quyền của ông Trump coi Nhật Bản là một đồng minh quan trọng. Giới chức Nhật Bản cho hay cuộc điện đàm trên kéo dài khoảng 10 phút.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục