Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh rút khỏi TPP

Theo Reuters, ngày 23-1 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Lệnh hành pháp đầu tiên chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh rút khỏi TPP

Theo Reuters, ngày 23-1 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Lệnh hành pháp đầu tiên chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông D. Trump ký sắc lệnh hành pháp. Ảnh: Reuters

Theo luật Mỹ, Lệnh hành pháp sẽ có hiệu lực mà không cần chờ Quốc hội thông qua. TPP được xem là hiệp định thương mại tự do lịch sử, với những thoả thuận chưa từng có về mở cửa thuế quan và sự tham gia của 12 nước: Mỹ, Việt Nam, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore.

Động thái này của Mỹ khiến 11 nước còn lại tham gia TPP phải đàm phán lại hoặc "khai tử" hiệp định, bởi theo thoả thuận trước đó, TPP chỉ có hiệu lực khi được ít nhất 6 nước phê chuẩn trước tháng 2-2018 và các nước này phải đóng góp ít nhất 85% GDP trong khối.

Trong khi đó, ông Trump đã gọi quyết định rút khỏi TPP của nước Mỹ là điều tốt đẹp dành cho người lao động Mỹ.

BTV

Tin cùng chuyên mục