Mâu thuẫn giữa các chính đảng Hàn Quốc

Ngày 23-2, đại diện các chính đảng đã không thể đạt được nhất trí trong việc đề nghị Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun thông qua đề nghị kéo dài thời hạn điều tra đối với vụ bê bối liên quan đến Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye.

Ngày 23-2, đại diện các chính đảng đã không thể đạt được nhất trí trong việc đề nghị Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun thông qua đề nghị kéo dài thời hạn điều tra đối với vụ bê bối liên quan đến Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, nguyên nhân là do đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền phản đối vì cho rằng việc gia hạn sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Các đảng đối lập cảnh báo quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn cũng có thể sẽ bị Quốc hội luận tội nếu không chấp nhận gia hạn việc điều tra của nhóm công tố viên độc lập sẽ hết hạn vào cuối tháng 2.

Các đảng đối lập đang lo ngại trước tin đồn Tổng thống Park có thể sẽ từ chức trước khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng, một động thái có thể cản trở quá trình điều tra hiện nay và tránh việc chính thức bị luận tội.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục